Anh sắp thi hành luật chống khủng bố mới

25/08/2005 22:52 GMT+7

Trong vài ngày tới, Anh sẽ khẩn trương áp dụng một đạo luật mới cho phép nhà chức trách trục xuất hoặc cấm nhập cảnh vĩnh viễn đối với các đối tượng "có khả năng khủng bố".

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Anh C.Clarke nhấn mạnh những tiêu chuẩn để thành lập "danh sách đen" là những người nước ngoài có ý định "gieo rắc nỗi sợ hãi, hoang mang hoặc gây chia rẽ nội bộ" nước này. Đứng đầu danh sách là Abu Qatada, quốc tịch Palestine, được xem là sứ giả của Osama bin Laden tại châu u và Saad al-Faqih, một người Ả Rập Xê Út bị buộc tội ủng hộ mạng lưới khủng bố al-Qaeda. Ông Clarke khẳng định Chính phủ Anh sẽ thẳng tay với các phần tử đe dọa nền an ninh nước này sau khi đã rút kinh nghiệm từ những tổn thất nặng nề trong vụ khủng bố London vừa qua.

Đặng Hạnh
(Theo AP)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.