Anh phong tỏa thêm nhiều khu vực vì biến thể virus gây Covid-19

25/12/2020 08:46 GMT+7

Chính phủ Anh tuyên bố sẽ phong tỏa thêm nhiều khu vực ở miền nam nước này vì biến thể đột biến của virus SARS-CoV-2 gây Covid-19 với độ lây nhiễm cao đã đẩy số ca nhiễm mới lên mức kỷ lục.

Anh ghi nhận gần 40.000 ca nhiễm mới trong ngày 24.12 do biến thể đột biến có khả năng lây nhiễm cao hơn 70% so với SARS-CoV-2 ban đầu, khiến số ca nhiễm mới và số người nhập viện tăng vọt, theo Reuters.
Số người chết vì Covid-19 được ghi nhận cùng ngày là 744, con số cao nhất kể từ tháng 4, nâng tổng số trường hợp tử vong lên hơn 69.700.
Tại buổi họp báo, Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock nói: “Trong bối cảnh số ca nhiễm mới cùng số người nhập viện lẫn số người chết vì Covid-19 tăng vọt, điều tối quan trọng là chúng ta phải hành động. Chúng ta không thể có một kỳ nghỉ Giáng sinh mà tất cả chúng ta đều khao khát".
Người dân ở thủ đô London (Anh) cùng các khu vực lân cận đang được lệnh phải ở nhà vì sự xuất hiện của biến thể SARS-CoV-2, ảnh hưởng đến 16 triệu người.
Bộ trưởng Hancock tuyên bố các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt như ở London sẽ được mở rộng ra nhiều khu vực khác ở miền nam nước Anh kể từ ngày 26.12.
Ông Hancock cho biết thêm trung bình có 1.909 bệnh nhân Covid-19 nhập viện mỗi ngày và hiện có 18.943 người đang nằm viện vì Covid-19, mức chưa từng thấy kể từ đỉnh dịch hồi tháng 4.
Đức, cơ quan y tế bang Baden-Wuerttemberg ngày 24.12 xác nhận biến thể mới của SARS-CoV-2 xuất hiện tại bang này.
Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố đình chỉ các chuyến bay thẳng đến và đi từ Anh vô thời hạn vì lo ngại về biến thể mới của SARS-CoV-2.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.