Anh “mở rộng hiện diện tại vịnh Ba Tư”

07/11/2012 04:00 GMT+7

Hôm qua, báo The Telegraph đưa tin Anh đang xem xét mở rộng sự hiện diện quân sự tại vịnh Ba Tư nhằm đối phó Iran.

Tờ báo dẫn lời giới chức chính phủ nước này cho hay một “kế hoạch khẩn cấp” đang được xem xét bao gồm việc điều chuyển binh sĩ từ Afghanistan đến UAE, láng giềng Iran. Hiện tại, ngoại trừ 9.500 binh sĩ đồn trú tại Afghanistan, Anh còn có khoảng 70 binh sĩ ở UAE làm nhiệm vụ bảo dưỡng chiến đấu cơ.

Tuy nhiên, London chưa đưa ra tuyên bố nào về thông tin trên. Trong một diễn biến khác, Thủ tướng Anh David Cameron đang viếng thăm Abu Dhabi, thủ đô của UAE, để quảng bá chiến đấu cơ Typhoon. Tại đây, ông khẳng định London sẽ “làm mọi thứ” để ngăn Tehran phát triển vũ khí hạt nhân.

Cũng vào hôm qua, tờ The Jerusalem Post đưa tin Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố sẵn sàng ra lệnh tấn công các cơ sở hạt nhân Iran “nếu cần thiết”.

Trùng Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.