Anh lo ngại về hộ chiếu điện tử

08/02/2007 22:37 GMT+7

Cơ quan Kiểm toán Quốc gia (NAO) của Anh vừa cho biết những con chip trong hộ chiếu điện tử mới của nước này chỉ có tuổi thọ 2 năm trong khi một hộ chiếu bình thường có thể được sử dụng tới 10 năm.

Đây được coi là điều đáng lo ngại nhất ở loại hộ chiếu mới này. Bộ Nội vụ Anh cho biết hộ chiếu điện tử đã qua các cuộc kiểm nghiệm nghiêm ngặt và nói sẽ làm mọi cách để cải thiện tuổi thọ các con chip. Tuy nhiên, hộ chiếu điện tử còn quá mới nên người ta chưa thể biết được tuổi thọ thật sự của những con chip này là bao lâu. Một điều có thể gây phiền toái nữa cho những người sử dụng hộ chiếu điện tử là một số cửa khẩu ở Anh chưa được trang bị đầy đủ các máy quét tương thích. Theo BBC, hiện đã có 4 triệu người Anh được cấp hộ chiếu điện tử. Cuối năm 2009, dữ liệu về vân tay cũng sẽ được tích hợp vào hộ chiếu điện tử bên cạnh thông tin về tiểu sử và hình ảnh của người sở hữu.

Việt Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.