Ảnh khiêu dâm xuất hiện trong phiên họp trực tuyến của quốc hội Nam Phi

08/05/2020 06:36 GMT+7

Một cuộc họp trực tuyến của các nhà lập pháp Nam Phi đã bị gián đoạn do tin tặc tấn công mạng, đăng tải hình ảnh khiêu dâm.

Vụ việc xảy ra trong phiên họp trực tuyến của quốc hội Nam Phi vào ngày 7.5, theo AFP.
Ngoài hình ảnh khiêu dâm, các tin tặc còn đưa ra những phát ngôn phân biệt chủng tộc và giới tính nhắm vào nữ chủ tịch quốc hội Nam Phi Thandi Modise.
Bà Modise nói đã nhiều lần cảnh báo về việc sử dụng ứng dụng họp trực tuyến Zoom. Tuy nhiên, cuộc họp quốc hội Nam Phi sau đó tiếp tục với Zoom thông qua đường link mới.
Quốc hội Nam Phi đã phải đóng cửa và tiến hành họp trực tuyến với ứng dụng Zoom nhằm ngăn chặn sự lây lan của đại dịch Covid-19.
Trước đó, tin tặc cũng đã tấn công mạng nhắm vào cuộc họp trực tuyến khác của quốc hội Nam Phi.
Công ty Zoom (Mỹ) đang phải đối mặt làn sóng chỉ trích khắp thế giới sau những vụ tin tặc tấn công mạng, thâm nhập vào các cuộc họp trực tuyến.
Bộ Quốc phòng Mỹ hôm 15.4 tuyên bố cấm dùng Zoom vì mối đe dọa an ninh mạng liên quan đến Trung Quốc, theo trang Military.com.
“Tất cả binh sĩ và nhân viên không được phép dùng phiên bản Zoom miễn phí”, người phát ngôn Lầu Năm Góc Robert Carver cho biết. Tuy nhiên, họ có thể dùng phiên bản tính phí Zoom for Government.
Trước đó, các chuyên gia tại Đại học Toronto (Canada) phát hiện dữ liệu người dùng Zoom được chuyển sang Trung Quốc. Họ lo ngại Công ty Zoom (trụ sở ở bang California) có thể bị ép buộc giải mã, cung cấp dữ liệu cho chính quyền Trung Quốc.
Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) đã vào cuộc điều tra sau khi nhiều người dùng Zoom phản ánh tình trạng phim khiêu dâm, kẻ lạ phát ngôn thù địch, phân biệt chủng tộc xuất hiện trong lớp học, hội nghị trực tuyến.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.