Anh điều chiến đấu cơ áp tải máy bay Ấn Độ bị nghi chứa bom

27/06/2019 21:54 GMT+7

Không quân Hoàng gia Anh ngày 27.6 điều động chiến đấu cơ Typhoon áp tải máy bay Boeing 777 của hãng Air India (Ấn Độ) bị nghi chứa bom hạ cánh xuống sân bay Stansted ở thủ đô London.

"Máy bay của hãng Air India từ thành phố Mumbai (Ấn Độ) để đến Newark (Mỹ) đã hạ cánh an toàn xuống sân bay Stansted", theo thông báo của Không quân Hoàng gia Anh.
Hãng Air India xác nhận phi công trên chiếc Boeing 777 đã yêu cầu hạ cánh đề phòng vì "mối đe dọa đánh bom".
Máy bay chở 327 hành khách đậu tại khu vưc được cách ly khỏi mọi hoạt động thông thường của sân bay, theo AFP.
Lực lượng an ninh có mặt tại sân bay để kiểm tra và hiện vẫn chưa rõ liệu rằng có bom trên máy hay không.

Một máy bay của hãng Air India

Reuters

Trong một thông báo, Bộ Quốc phòng Anh lên tiếng xin lỗi người dân địa phương chịu ảnh hưởng bởi tiếng gầm rú động cơ của các máy bay chiến đấu Typhoon.
Chiến đấu cơ đa nhiệm Typhoon trị giá 125 triệu bảng Anh (gần 3.700 tỉ đồng)/chiếc, có thể đạt tốc độ tối đa 2.494 km/giờ, gấp đôi vận tốc âm thanh.
Trước đó, vào ngày 23.6, nhiều người dân hoảng hốt trước tiếng gầm rú động cơ của 2 máy bay chiến đấu Typhoon xuất kích khẩn cấp để áp tải một máy bay dân sự của hãng Jet2 quay trở lại sân bay vì một hành khách 25 tuổi gây rối.
Sau đó, cảnh sát đã bắt giữ nữ hành khách bị cáo buộc có hành vi hành hung và đe dọa an toàn chuyến bay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.