Anh cấp phép cho vắc xin Covid-19 của AstraZeneca hợp tác với đại học Oxford

30/12/2020 18:14 GMT+7

Anh ngày 30.12.2020 trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới phê duyệt vắc xin ngừa Covid-19 của hãng dược AstraZeneca hợp tác bào chế với Đại học Oxford, với kế hoạch tiêm chủng đại trà từ ngày 4.1.2021.

AFP đưa tin vắc xin ngừa Covid-19 của AstraZeneca/Oxford có thể được bảo quản và vận chuyển ở điều kiện làm lạnh bình thường (2-8 độ C) trong ít nhất 6 tháng.
Do đó, các chuyên gia cho biết vắc xin của AstraZeneca/Oxford sẽ rẻ hơn và cũng dễ sử dụng hơn so với các vắc xin của liên doanh Mỹ-Đức Pfizer/BioNTech cũng như vắc xin của hãng Moderna, vốn lần lượt yêu cầu bảo quản ở nhiệt độ -70 độ C và -20 độ C.
Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock ngày 30.12.2020 cho biết nước này sẽ trở thành quốc gia đầu tiên triển khai chiến dịch tiêm đại trà vắc xin ngừa Covid-19 của AstraZeneca/Oxford vào ngày 4.1.2021.
Tờ Sunday Times dẫn lời Tổng giám đốc Pascal Soriot của hãng dược AstraZeneca cho hay vắc xin của hãng “hiệu quả 100% trong việc ngừa Covid-19”.
Đây là vắc xin ngừa Covid-19 thứ hai được chính phủ Anh cấp phép sử dụng, theo sau vắc xin của liên doanh Pfizer/BioNTech.
Thủ tướng Anh Boris Johnson hồi tuần trước cho biết vắc xin của Pfizer/BioNTech đã được tiêm cho khoảng 800.000 người ở Anh sau khi nước này cấp phép cho vắc xin này hôm 2.12.2020.
Anh hiện đang đối phó với đợt gia tăng các ca nhiễm mới Covid-19, với con số kỷ lục là 53.135 ca được ghi nhận ngày 29.12.2020.

Chiến dịch tiêm vắc xin Covid-19 quy mô lớn bắt đầu ở châu Âu

Tính đến nay, Anh ghi nhận tổng cộng gần 2,4 triệu ca nhiễm Covid-19, trong đó có hơn 71.000 ca tử vong, trở thành một trong những quốc gia bị đại dịch Covid-19 ảnh hưởng nặng nề nhất trên thế giới.
Theo BBC, chính phủ Anh đã đặt mua 100 triệu liều vắc xin ngừa Covid-19 của AstraZeneca/Oxford, dự kiến sẽ có 40 triệu liều vắc xin này vào cuối tháng 3.2021.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.