Anh: 40% người Hồi giáo muốn áp dụng luật Sharia

19/02/2006 23:24 GMT+7

Một cuộc thăm dò dư luận do tờ Telegraph công bố hôm qua cho thấy, có đến 40% những người Hồi giáo tại Anh muốn áp dụng luật Hồi giáo Sharia ở những khu vực có đông người Hồi giáo sinh sống. Đây là đạo luật rất hà khắc đang được áp dụng ở một số nước Trung Đông, trong đó cho phép ném đá đến chết hay chặt tay, chặt chân những người phạm tội.

Ngoài ra, 1/5 những người được hỏi ý kiến cho biết họ thông cảm với suy nghĩ và động cơ của những kẻ đã giết chết 52 thường dân trong vụ đánh bom London hồi tháng 7 năm ngoái, dù 99% đồng ý rằng những kẻ đánh bom đã hành động sai trái. Ngoài ra, 1/2 người được thăm dò nhận xét rằng quan hệ giữa người Anh da trắng và cộng đồng Hồi giáo đang ngày một xấu đi. Giới chuyên môn nhận xét kết quả này cho thấy người Hồi giáo tại Anh đang cảm thấy mình bị tách biệt với xã hội và đang ngày một cực đoan hơn. (Telegraph)

Đ.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.