Án tử hình cho kẻ bắt phụ nữ làm nô lệ tình dục

21/01/2014 16:37 GMT+7

(TNO) Một người đàn ông Trung Quốc đã nhận án tử hình vì phạm tội bắt giữ 6 phụ nữ làm nô lệ tình dục và chủ mưu giết chết 2 người trong số đó

(TNO) Trung Quốc đã tử hình một người đàn ông phạm tội bắt giữ 6 phụ nữ làm nô lệ tình dục và chủ mưu giết chết 2 người trong số đó.

>> Trung Quốc bắt kẻ giam giữ 6 nô lệ tình dục

Li Hao (36 tuổi), từng là một thư ký văn phòng ở thành phố Lạc Dương, bị tử hình về tội giết người, hiếp dâm, giam giữ người bất hợp pháp, tổ chức mại dâm và sản xuất phim khiêu dâm, Tân Hoa xã ngày 21.1 đưa tin.

Vào năm 2009, Li đào một hầm ngầm trong nhà kho của Li ở Lạc Dương rồi lần lượt nhốt 6 phụ nữ vào hầm ngầm.

Các nô lệ tình dục của Li là những cô gái có độ tuổi từ 16 - 23. Một nạn nhân bị Li bắt cóc khi mới 20 tuổi và lại đang mang thai. Trong “hầm tù” này, Li nhiều lần hiếp dâm các nạn nhân, thậm chí ép buộc 3 người phải giết chết 2 nạn nhân khác.

Một người phụ nữ tham gia hai vụ giết người này cũng bị tòa tuyên án 3 năm tù. Hai người còn lại hưởng án treo.

Vào năm 2011, Li ép 4 nô lệ tình dục còn lại phải bán dâm cho khách mua dâm, rồi Li quay video, tung lên mạng. Li bị bắt vào tháng 9.2011, sau khi một nạn nhân bỏ trốn khỏi “hầm tù”, đến trình báo cảnh sát.

Phúc Duy

>> Phá đường dây nô lệ tình dục ở Mỹ
>> Nóng bỏng nạn buôn người - Kỳ 3: Nô lệ tình dục
>> “Nô lệ tình dục” của ông Gaddafi
>> Malaysia phá đường dây nô lệ tình dục
>> Peru phá đường dây nô lệ tình dục lớn

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.