Ăn quỵt tập thể

06/03/2017 11:13 GMT+7

Cảnh sát Tây Ban Nha đang truy lùng một nhóm hơn 100 người đã cùng nhau ăn tiệc ở nhà hàng Carmen, thị trấn Bembibre, tây bắc nước này rồi bỏ trốn, để lại hóa đơn khoảng 2.000 euro (48,5 triệu đồng).

Đây có lẽ là một trong những vụ ăn quỵt lớn nhất từ trước đến nay tại xứ bò tót.
AFP dẫn lời chủ nhà hàng Carmen Antonio Rodriguez cho biết: “Họ đang khiêu vũ với nhau thì bất ngờ chạy đi. Chỉ trong vòng 1 phút, hơn 100 người đã biến mất”.
Nhóm người nói trên có lẽ đã lên “kế hoạch” rất cẩn thận nên cố tình bỏ chạy cùng lúc để gây hỗn loạn, khiến nhân viên nhà hàng không kịp trở tay nên không bắt được ai.
Theo các báo địa phương, nhóm ăn quỵt không phải người Tây Ban Nha và phần lớn có thể là người gốc Đông Âu. Cảnh sát nước này khẳng định đã có manh mối và sẽ sớm phá án.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.