An ninh thắt chặt chưa từng có cho giáo hoàng

30/11/2015 08:08 GMT+7

Ngày 27.11, Giáo hoàng Francis bắt đầu chuyến thăm 2 ngày tại CH Trung Phi, bất chấp cảnh báo nguy cơ nghiêm trọng về an ninh, theo Reuters.

Ngày 27.11, Giáo hoàng Francis bắt đầu chuyến thăm 2 ngày tại CH Trung Phi, bất chấp cảnh báo nguy cơ nghiêm trọng về an ninh, theo Reuters.

Giáo hoàng tiếp xúc với bệnh nhi tại một bệnh viện ở CH Trung Phi - Ảnh: Reuters Giáo hoàng tiếp xúc với bệnh nhi tại một bệnh viện ở CH Trung Phi - Ảnh: Reuters
Trước đó, giới chức Pháp, đồng minh lớn nhất và có hiện diện quân sự tại CH Trung Phi, được cho là đã kêu gọi giáo hoàng hủy hoặc rút ngắn chuyến thăm trong bối cảnh tình hình CH Trung Phi đang rất bất ổn.
Hàng ngàn người đã thiệt mạng kể từ khi Tổng thống Francois Bozize, vốn theo Thiên Chúa giáo, bị phế truất bởi một liên minh nổi dậy Hồi giáo hồi năm 2013, dẫn đến xung đột đẫm máu đến ngày nay.
Vì thế, khi giáo hoàng đến Bangui, an ninh đã được thắt chặt với mức độ cao nhất trong tất cả các chuyến công du của ông từ trước đến nay, theo Reuters. Chính quyền CH Trung Phi triển khai khoảng 500 cảnh sát và hiến binh cùng 3.000 binh sĩ thuộc Lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ phối hợp với binh sĩ Pháp trong tình trạng cảnh giác cao độ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.