Ấn Độ, Trung Quốc điều quân tới vùng tranh chấp

21/05/2020 07:17 GMT+7

Ấn Độ và Trung Quốc đã điều thêm quân tới thung lũng Galwan đang tranh chấp, sau vụ đụng độ giữa binh sĩ hai bên ở biên giới hồi đầu tháng này.

Tờ The Economic Times hôm qua đưa tin Ấn Độ đã triển khai hàng trăm quân đến thung lũng Galwan, sau khi Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với vùng này và cũng điều hàng trăm quân tới đây. Quân đội Trung Quốc hồi đầu tuần tuyên bố đã khôi phục thành công hiện trạng ở thung lũng Galwan.
Theo tờ Hoàn Cầu thời báo ngày 18.5, lính biên phòng Trung Quốc “đã tăng cường các biện pháp kiểm soát biên giới và thực hiện những động thái cần thiết” để đáp trả việc Ấn Độ xây dựng cơ sở quốc phòng ở Galwan, mà Bắc Kinh cáo buộc là bất hợp pháp.
Tuy nhiên, Ấn Độ cũng xem thung lũng Galwan là một phần thuộc vùng Aksai Chin mà New Delhi tuyên bố là lãnh thổ của họ.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.