Ấn Độ triển khai tên lửa siêu thanh BrahMos trên chiến đấu cơ

19/03/2015 12:33 GMT+7

(TNO) Ấn Độ bắt đầu triển khai tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos trên chiến đấu cơ vào năm 2016. BrahMos còn có biệt danh “sát thủ diệt hạm”, là một trong những tên lửa siêu thanh nhanh nhất thế giới với tốc độ tối đa khoảng 3.400 km/giờ.

(TNO) Ấn Độ bắt đầu triển khai tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos trên chiến đấu cơ vào năm 2016. BrahMos còn có biệt danh “sát thủ diệt hạm”, là một trong những tên lửa siêu thanh nhanh nhất thế giới với tốc độ tối đa khoảng 3.400 km/giờ, theo Sputnik.

Tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos - Ảnh: AFP
Không quân Ấn Độ sẽ bắt đầu lắp đặt tên lửa tầm ngắn siêu thanh BrahMos vào chiến đấu cơ từ năm 2016, Giám đốc điều hành liên doanh Ấn-Nga BrahMos Aerospace ông Sudhir Mishra nói với RIA Novosti hôm 18.3.
Tuy nhiên trước khi triển khai vào năm sau, Ấn Độ sẽ thực hiện thêm 10 chuyến bay thử nghiệm trong năm 2015. Chuyến bay tiếp theo sẽ diễn ra vào tháng 5.2015 với máy bay mang theo tên lửa, sau đó sẽ là bắn thử, ông Mishra nói thêm.
BrahMos được Ấn Độ sử dụng từ năm 2005. Tuy nhiên, loại tên lửa này chỉ mới được triển khai trong hải quân vì chưa thể tích hợp trên chiến đấu cơ. Tháng 10.2012, quân đội Ấn Độ quyết định chi 1,1 tỉ USD để mua 200 quả BrahMos, Sputnik đưa tin.
Chiến đấu cơ Su-30MKI của Ấn Độ - Ảnh: AFP
Đầu tháng 2.2015, Ấn Độ tuyên bố tích hợp thành công BrahMos vào chiến đấu cơ Su-30MKI dưới sự giúp sức của chuyên gia Nga. Họ phải mất hơn 2 năm để nghiên cứu và tích hợp thành công.
Su-30MKI đã phải thay đổi cấu trúc thân máy bay để lắp được quả BrahMos dài 9 m. Phiên bản BrahMos trên chiến đấu cơ cũng được thiết kế giảm trọng lượng 500 kg và ngắn hơn 50 cm so với phiên bản gốc, theo Itar Tass.
Ấn Độ hiện là đối tác buôn bán vũ khí lớn nhất của Nga. Hơn 70% các thiết bị quân sự của Ấn Độ là nhập khẩu từ Nga và trước đó là Liên Xô, theo Sputnik.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.