Ấn Độ trải qua thập niên nóng nhất trong lịch sử

07/01/2020 20:00 GMT+7

Nhiệt độ từ năm 2010 đến 2019 tại Ấn Độ đã cao hơn mức trung bình về dài hạn tại nước này đến 0,36 o C, đánh dấu thập niên nóng nhất kể từ thời tiết được ghi nhận ở quốc gia Nam Á từ năm 1901.

Hãng AFP hôm 7.1 dẫn thông tin từ Cơ quan Khí tượng Ấn Độ (IMD) cho biết thời tiết khắc nghiệt cũng đã khiến hơn 1.500 người thiệt mạng trong năm ngoái.
Trong số này bao gồm 850 người chết vì mưa lớn và lũ lụt, và 350 ca tử vong khi nhiệt độ ngoài trời tăng lên 51oC. Bão tố và sấm sét cướp thêm 380 mạng người.
Thập niên vừa qua cũng chứng kiến 5 năm nóng nhất, với đỉnh điểm là năm 2016, theo IMD. 11 trong số 15 năm nóng nhất cũng rơi vào 15 năm qua.

[VIDEO] Nhìn lại 2000 - 2019: Thập niên nóng nhất lịch sử nhân loại

Năm 2019 ghi nhận 8 cơn bão lốc xoáy hình thành ở phía bắc Ấn Độ Dương.
“Ấn Độ đang hứng chịu ảnh hưởng không thể chối cãi của tình trạng ấm lên toàn cầu”, theo người đứng đầu IMD, ông Mrityunjay Mohapatra trả lời báo The Times of India. “Thời tiết năm ngoái vô cùng khắc nghiệt trong mọi mùa”, ông cho biết.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.