Ấn Độ tố máy bay Trung Quốc xâm phạm

22/06/2016 09:11 GMT+7

Đài Zee News ngày 21.6 dẫn lời giới chức quân đội Ấn Độ cáo buộc máy bay Trung Quốc xâm phạm vùng trời tại khu vực đang tranh chấp giữa hai nước.

Cụ thể, oanh tạc cơ JH-7 đã “lởn vởn” trên bầu trời khu vực Aksai Chin mà cả Bắc Kinh lẫn New Delhi đều tuyên bố chủ quyền. Sau gần 2 tiếng đồng hồ, máy bay mới rời đi trong sự theo dõi sát sao của lực lượng Ấn Độ.
Theo Zee News, máy bay quân sự Trung Quốc từng nhiều lần xuất hiện tại các địa điểm tranh chấp, có lúc lấn vào khu vực do Ấn Độ kiểm soát và chỉ quay về sau khi thả thực phẩm hoặc đồ đạc in chữ Hoa ở dọc khu vực giới tuyến. Bắc Kinh chưa có phản ứng về cáo buộc mới, vốn xảy ra gần 2 tuần sau vụ khoảng 250 binh sĩ Trung Quốc tiến vào khu vực tranh chấp tại Arunachal Pradesh, dẫn đến ẩu đả giữa hai bên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.