Ấn Độ thiếu tên lửa chống tăng

29/01/2018 07:50 GMT+7

Theo tờ The Times of India ngày 28.1, lục quân Ấn Độ lên tiếng báo động về tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng tên lửa dẫn đường chống tăng (ATGM), làm giảm mạnh năng lực tác chiến của các đơn vị bộ binh.

Số liệu cho thấy, lực lượng này đang thiếu khoảng 68.000 quả ATGM và 850 bệ phóng các loại, trong khi đây là nhóm vũ khí then chốt để chặn đứng đà tiến công của xe tăng đối phương tại những khu vực đang tranh chấp với các láng giềng.
Lý do là chính quyền New Delhi hồi cuối năm ngoái hủy bỏ thỏa thuận mua 8.356 tên lửa Spike và 321 bệ phóng của Israel vì cho rằng nước này trong vòng 2 năm sẽ tự sản xuất được loại khí tài này.
Trước tình hình trên, lục quân Ấn Độ muốn mua gấp 2.500 tên lửa ATGM loại vác vai và 96 bệ phóng mà không cần kèm theo điều khoản chuyển giao công nghệ như thường thấy.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.