Ấn Độ thêm ngày tang tóc vì Covid-19, đảng cầm quyền nhận trách nhiệm

Văn Khoa
Văn Khoa
30/04/2021 14:15 GMT+7

Dữ liệu được công bố hôm nay 30.4 cho thấy số ca Covid-19 tử vong/ngày ở Ấn Độ vẫn ở mức kinh hoàng còn số ca nhiễm mới tiếp tục tăng lên mức cao chưa từng có.

Cụ thể, dữ liệu do Bộ Y tế Ấn Độ công bố hôm nay cho thấy nước này ghi nhận thêm 3.498 ca Covid-19 tử vong trong 24 giờ, giảm nhẹ so với con số kỷ lục 3.645 được ghi nhận hôm 29.4, nhưng vẫn ở mức báo động và nâng tổng số ca tử vong vì bệnh này lên hơn 208.000 ca, theo Reuters.

Bệnh nhân Covid-19 trong phòng chăm sóc đặc biệt ở một bệnh viện ở New Delhi ngày 29.4

Reuters

Bộ Y tế Ấn Độ còn ghi nhận thêm 386.452 ca nhiễm Covid-19, vượt con số kỷ lục 379.257 của ngày 29.4 và nâng tổng số ca nhiễm lên hơn 18,7 triệu ca.

Ấn Độ thêm một ngày tang thương trong đại dịch Covid-19

Kể từ cuối tháng 2, khi làn sóng Covid-19 thứ 2 bắt đầu xuất hiện, đến nay, Ấn Độ có thêm khoảng 7,7 triệu ca, bằng với số ca nhiễm mới được ghi nhận trong gần 6 tháng trước đó, theo Reuters.

Nhân viên chăm sóc bệnh nhân Covid-19 ở New Delhi ngày 29.4

Reuters

Số ca nhiễm Covid-19 ở Ấn Độ tăng vọt bị cho là do biến thể mới B1617 của vi rút gây Covid-19 cùng những sự kiện tôn giáo và chính trị thu hút nhiều người tham gia.
Hôm 29.4, phát ngôn viên đảng Bharatiya Janata cầm quyền của Ấn Độ Narendra Taneja khẳng định trách nhiệm về làn sóng Covid-19 thứ 2 “trước tiên” thuộc về chính quyền.
“Chúng tôi nắm quyền, chúng tôi là chính quyền ở Ấn Độ nên tất nhiên trách nhiệm trước tiên và trước hết là của chúng tôi, dù tốt hay xấu. Đó là trách nhiệm của chúng tôi và chúng tôi đang cố gắng hết mình”, ông Taneja cho phóng viên CNN Christiane Amanpour hay hôm 29.4.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.