Ấn Độ sẽ mua 160.000 khẩu súng cho lính biên phòng

17/01/2018 14:30 GMT+7

Chính phủ Ấn Độ có kế hoạch mua hơn 160.000 khẩu súng, với tổng trị giá 35 tỉ INR (hơn 12.400 tỉ đồng), cho binh sĩ đồn trú ở những khu vực biên giới có tranh chấp với Trung Quốc và Pakistan.

Kế hoạch nói trên được thông qua tại cuộc họp do Bộ trưởng Quốc phóng Ấn Độ Nirmala Sitharaman chủ trì hôm 16.1. Cụ thể, New Delhi sẽ mua 72.400 súng trường và 93.895 súng cạc-bin, theo AFP.
Ấn Độ, quốc gia nhập khẩu vũ khí lớn nhất thế giới, đã đầu tư hàng chục tỉ USD cho việc nâng cấp khí tài quân sự thời Liên Xô để đối phó những cuộc tranh chấp lãnh thổ với hai nước láng giềng Trung Quốc và Pakistan.
Biên phòng Ấn Độ tuần tra dọc biên giới với Pakistan Reuters
Ấn Độ đã có cuộc chiến tranh biên giới với Trung Quốc vào năm 1962 và hồi năm ngoái, hai bên có cuộc căng thẳng kéo dài hàng tháng ở khu vực Doklam, hiện do Bhutan kiểm soát nhưng Bắc Kinh cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Động Lãng.
Ấn Độ cũng đang có tranh chấp với Pakistan ở vùng Kashmir và đã triển khai khoảng 500.000 binh sĩ đến khu vực. New Delhi cáo buộc Islamabad điều nhiều “tên khủng bố” sang biên giới để chống lại các lực lượng an ninh ở khu vực do Ấn Độ kiểm soát.
Kashmir bị chia cắt giữa Ấn Độ và Pakistan từ khi kết thúc sự cai trị của Anh vào năm 1947. Hai bên đã có 3 cuộc chiến tranh, trong đó có 2 cuộc về kiểm soát Kashmir.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.