Ấn Độ sẽ mời Úc tham gia tập trận hải quân cùng Mỹ, Nhật

11/07/2020 11:22 GMT+7

Ấn Độ dự kiến sẽ mời Úc tham gia cuộc tập trận hải quân Malabar cùng Nhật Bản và Mỹ, trong bối cảnh mối quan hệ với Trung Quốc trở nên căng thẳng sau cuộc đụng độ ở biên giới.

Các quan chức cấp cao Ấn Độ ngày 10.7 tiết lộ cuộc tập trận hải quân Malabar tại Ấn Độ Dương năm nay sẽ lần đầu tiên có sự góp mặt của Úc, theo Bloomberg.
Nước chủ nhà Ấn Độ sẽ chính thức gửi lời mời Úc tham dự cuộc tập trận vào tuần sau, sau khi được chính phủ phê chuẩn và sau các cuộc tham khảo ý kiến của Mỹ và Nhật Bản.
Malabar là cuộc tập trận giữa Ấn Độ và Mỹ từ năm 1992. Nhật Bản trở thành thành viên thứ 3 từ năm 2015. Việc mời Úc tham gia cuộc tập trận Malabar được cho là bước chuyển lớn trong chiến lược tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Ấn Độ.
Bước chuyển này diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ giữa nước này với Trung Quốc đi xuống nghiêm trọng sau vụ đụng độ đẫm máu tại biên giới hồi tháng 5.
Hồi tháng 6, tại cuộc hội đàm trực tuyến, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Thủ tướng Úc Scott Morrison đã ký Thỏa thuận hỗ trợ hậu cần chung, đồng thời nâng tầm mối quan hệ song phương lên thành Đối tác chiến lược toàn diện.

Bắc Kinh "cực kì quan ngại", Tiktok phân bua sau khi Ấn Độ cấm 59 ứng dụng Trung Quốc

Việc Ấn Độ mời Úc tham gia tập trận nhiều khả năng sẽ gây sự phản ứng của Trung Quốc. Hồi năm 2007, Trung Quốc từng phản đối việc Úc tham gia cuộc tập trận này và năm 2015 tiếp tục phản đối Nhật Bản.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.