Ấn Độ phóng tên lửa BrahMos từ tàu ngầm

22/03/2013 03:25 GMT+7

Ấn Độ ngày 20.3 đã bắn thử thành công tên lửa hành trình siêu thanh đối hạm BrahMos phiên bản phóng từ tàu ngầm. Vụ bắn thử diễn ra tại Vịnh Bengal, ngoài khơi thành phố cảng miền nam Visakhapatnam, thuộc bang Andhra Paradesh.

Tờ The Times of India dẫn lời ông Sivathanu Pillai, Giám đốc Tập đoàn không gian vũ trụ BrahMos của Ấn Độ, cho hay: “Đây là cuộc thử nghiệm tên lửa hành trình siêu thanh phóng từ tàu ngầm đầu tiên trên thế giới và loại hỏa tiễn này đã đạt tầm bắn 290 km”. Theo ông Pillai, tên lửa BrahMos đã hoàn toàn sẵn sàng để lắp đặt cho các tàu ngầm.

Trước đó, Ấn Độ đã bắn thử thành công tên lửa BrahMos phiên bản phóng từ tàu nổi và từ mặt đất để đưa vào trang bị cho hải quân và lục quân. Chương trình tên lửa BrahMos là một liên doanh giữa Tổ chức Nghiên cứu và phát triển quốc phòng của Ấn Độ với Công ty NPO Mashinostroeyenia của Nga.

Lê Loan

>> Ấn Độ bắn thử thành công tên lửa BrahMos 
>> Nga - Ấn phát triển tên lửa BrahMos 2
>> Ấn Độ bắn thử tên lửa Agni-2 tầm bắn 2.000 km
>> Ấn Độ bắn thử tên lửa có thể mang đầu đạn hạt nhân
>> Ấn Độ bắn thử tên lửa phòng không tầm trung
>> Ấn Độ bắn thử tên lửa đạn đạo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.