Ấn Độ phá đường dây buôn người

23/05/2012 15:09 GMT+7

(TNO) Cảnh sát Ấn Độ đã đập tan một đường dây buôn người và giải cứu ít nhất 35 phụ nữ khỏi một nhà chứa ở thành phố Meerut thuộc bang miền bắc Uttar Pradesh.

Theo Tân Hoa xã dẫn lời một quan chức cấp cao nước này hôm 22.5, trong số hàng chục người được giải cứu kể trên có nhiều thiếu nữ.

“Từ nguồn tin do người dân cung cấp, cảnh sát đã bố ráp nhà chứa và giải cứu các nạn nhân trên. Đây là những người bị bán vào thành phố Meerut từ bang Rajasthan, miền bắc Ấn Độ và từ nước láng giềng Nepal. Chúng tôi đã có thông tin về những phụ nữ này được đưa đến đây bất hợp pháp. Nhiệm vụ của chúng tôi nhằm giải cứu những nạn nhân này sẽ còn tiếp diễn”, Sudhir Singh, cảnh sát trưởng ở Meerut, nói.

Ông Singh cũng tiết lộ rằng cảnh sát đã bắt giữ được kẻ tình nghi đứng đầu đường dây buôn người này.

Các nạn nhân đã được đưa đến một nơi trú ẩn dành cho phụ nữ ở địa phương.

Buôn bán người là hiện trạng ở Ấn Độ và một số lượng lớn phụ nữ từ các làng quê xa xôi và nước láng giềng Nepal đã trở thành nạn nhân của tệ nạn này.

Huỳnh Thiềm

>> Xét xử đường dây mua bán người xuyên quốc gia
>> Trung Quốc truy quét tội phạm buôn người
>> Châu u: Phá vỡ mạng lưới buôn người

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.