Ấn Độ - Pakistan giao tranh dữ dội tại Kashmir

18/08/2019 06:00 GMT+7

Ngày 17.8, giao tranh nổ ra tại khu vực tranh chấp Kashmir sau khi Ấn Độ cáo buộc Pakistan vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

Hãng ANI đưa tin một binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng sau khi lực lượng Pakistan nổ súng qua giới tuyến ở Kashmir sáng 17.8, nhắm vào khu vực Rajouri do Ấn Độ kiểm soát.
Nguồn tin từ quân đội Ấn Độ cho biết đấu súng dữ dội vẫn đang tiếp diễn và tố cáo phía Pakistan vi phạm thỏa thuận ngừng bắn trước.
Nguồn tin cũng nói thêm rằng lực lượng Ấn Độ đã ngăn chặn nhiều âm mưu của các nhóm vũ trang "do quân đội Pakistan hậu thuẫn" nhằm vượt qua giới tuyến trong 2 ngày 15 và 16.8. Đến nay, phía Islamabad chưa có phản ứng gì về những thông tin trên.
Tuy nhiên, phát ngôn viên quân đội Pakistan Asif Ghafoor ngày 17.8 nhận định tranh chấp lãnh thổ giữa 2 nước có thể châm ngòi cho một cuộc xung đột hạt nhân còn Thủ tướng Imran Khan tuyên bố quân đội "sẵn sàng chiến đấu tới cùng" nhằm ứng phó trước nguy cơ "Ấn Độ gây hấn" ở vùng tranh chấp Kashmir.
Hiện căng thẳng đang leo thang sau khi quốc hội Ấn Độ hồi tuần rồi thông qua dự luật hủy bỏ cơ chế tự trị đối với khu vực kiểm soát  tại Kashmir, tách bang Jammu và Kashmir thành hai khu vực khác nhau để New Delhi quản lý trực tiếp, bao gồm Jammu - Kashmir và Ladakh, theo Reuters.
Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh hồi đầu tuần nói nước này cam kết với chính sách không sử dụng vũ khí hạt nhân trước, nhưng cũng cảnh báo rằng "có thể thay đổi tùy theo tình hình".

[VIDEO] Đình chỉ buôn bán, xe lửa qua biên giới, quan hệ Ấn Độ-Pakistan thêm căng thẳng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.