Ấn Độ, Pakistan căng thẳng sau vụ nổ bom ở Kashmir

16/02/2019 01:00 GMT+7

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm qua tuyên bố sẽ “đáp trả mạnh mẽ” sau vụ nổ bom xe ở vùng Kashmir do nước này kiểm soát vào ngày 14.2 khiến ít nhất 44 cảnh sát thiệt mạng.

Chính phủ Ấn Độ cũng cáo buộc Pakistan liên quan đến vụ việc và phía New Delhi có “chứng cứ không thể chối cãi”.
Cũng trong hôm qua, Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ Arun Jaitley cho biết nước này sẽ hủy ưu đãi thuế đối với Pakistan và sẽ bắt đầu “mọi biện pháp ngoại giao có thể” nhằm cô lập Pakistan khỏi cộng đồng quốc tế.
Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Pakistan bày tỏ quan ngại đối với vụ tấn công, đồng thời bác bỏ mọi cáo buộc về việc nước này có liên quan. Trước đó, Tổ chức Hồi giáo Jaish-e-Mohammad ở Pakistan đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ đánh bom.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.