Ấn Độ, Nga đẩy mạnh hợp tác

Văn Khoa
Văn Khoa
06/10/2018 10:32 GMT+7

Trong cuộc họp báo với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ở New Delhi ngày 5.10, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố 2 nước sẽ phối hợp thúc đẩy an ninh và hợp tác ở châu Á.

Theo Đài RT, nhân chuyến thăm của ông Putin, hai bên đã ký nhiều thỏa thuận hợp tác, bao gồm hợp đồng mua bán 5 hệ thống tên lửa phòng không S-400 trị giá 5,43 tỉ USD.
Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay Nga sẽ bắt đầu bàn giao S-400 cho Ấn Độ từ ngày 20.10.2020. Diễn biến này cho thấy Ấn Độ quyết tâm trang bị S-400 bất chấp thái độ ngăn cản của Mỹ. Ngoài ra, Thủ tướng Modi và Tổng thống Putin cam kết tăng cường phối hợp tại các diễn đàn đa phương như LHQ và G20, đồng thời Nga sẽ hỗ trợ Ấn Độ phát triển chương trình không gian.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.