Ấn Độ muốn đóng tàu sân bay theo mẫu của Anh

06/05/2019 07:00 GMT+7

Tờ Mirror ngày 5.5 đưa tin giới chức Ấn Độ đang thảo luận với phía Anh về việc mua thiết kế chi tiết của tàu sân bay HMS Queen Elizabeth để đóng tàu tương tự, dự kiến hoàn thành vào năm 2022.

Phái đoàn Ấn Độ đã đến thăm xưởng Rosyth ở Scotland, nơi đóng tàu HMS Queen Elizabeth (ảnh) và hiện đang đóng HMS Prince of Wales, tàu sân bay thứ hai thuộc lớp Queen Elizabeth. Nếu đạt thỏa thuận, Ấn Độ có thể đóng tàu trong nước với phụ tùng do các công ty Anh cung cấp.
Dự kiến nước này sẽ có thêm tàu sân bay thứ ba, bên cạnh tàu INS Vikramaditya đang hoạt động và tàu INS Vikrant sẽ biên chế vào năm 2021. Thiết kế các tàu sân bay Anh do hãng BAE (Anh) và Thales (Pháp) đồng sở hữu. Một đại diện của BAE xác nhận về những thông tin trên, đồng thời cho biết thiết kế có thể được chỉnh sửa để đáp ứng nhu cầu của hải quân Ấn Độ.
Các nguồn tin tiết lộ New Delhi muốn dùng tiêm kích nặng hơn mẫu F-35B nên có thể trang bị hệ thống hỗ trợ cất/hạ cánh khác với tàu Anh. 
[VIDEO] Trung Quốc đóng tàu sân bay lớn để củng cố tham vọng quân sự
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.