Ấn Độ dựng tượng cao nhất thế giới

Bảo Vinh
Bảo Vinh
05/09/2018 07:00 GMT+7

Ấn Độ đang gấp rút hoàn thành bức tượng tôn vinh Phó thủ tướng đầu tiên của nước này Sardar Vallabhbhai Patel ở bang Gujarat.

Được khởi công từ năm 2013 với kinh phí khoảng 29,9 tỉ rupee (9.779 tỉ đồng), tượng được mạ đồng và ở phần ngực có một đài quan sát dành cho du khách.
Theo BBC, sau khi hoàn thành, đây sẽ là bức tượng cao nhất thế giới (182 m), vượt qua tượng Trung Nguyên Đại Phật ở tỉnh Hà Nam (Trung Quốc, 128 m) và gần gấp 2 lần tượng Nữ thần Tự do ở New York (Mỹ).
Hơn 2.500 công nhân đang nỗ lực để hoàn thiện thi công, chuẩn bị cho lễ khánh thành vào ngày 31.10. Ông Patel (1875 - 1950) là một trong những nhà lập quốc của Ấn Độ độc lập, đóng vai trò quan trọng trong phong trào giải phóng đất nước khỏi ách thuộc địa Anh. Ông giữ vị trí Phó thủ tướng và Bộ trưởng Nội vụ dưới thời Thủ tướng Jawaharlal Nehru. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.