Ấn Độ đưa khu trục hạm tự đóng lớn nhất vào tác chiến

21/11/2016 22:46 GMT+7

Hải quân Ấn Độ ngày 21.11 đưa vào biên chế khu trục hạm tàng hình INS Chennai cho hạm đội tác chiến của lực lượng này.

Buổi lễ có sự tham gia của Bộ trưởng Quốc phòng Manohar Parrikar cùng Tư lệnh Hải quân Sunil Lanba, tại Mumbai, nơi đóng con tàu này.

Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường INS Chennai là chiến hạm lớn nhất được đóng tại Ấn Độ (sau tàu sân bay), với chiều dài 165 m, chiều rộng nhất 74 m, lượng choán nước trên 7.500 tấn và vận tốc tối đa khoảng 55 km/giờ, theo tờ Times of India. Đây là chiếc thứ 3 và cũng là chiếc cuối cùng thuộc lớp tàu khu trục tàng hình Kolkata mang tên lửa dẫn đường.

Sau khi chạy thử nghiệm thêm vài lần, tàu sẽ được biên chế vào Hạm đội Tây, đặt căn cứ ở Mumbai.

Tàu INS Chennai được trang bị tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos dùng tấn công đất liền, tên lửa đối không tầm xa Barak-8, hệ thống phóng ngư lôi chống tàu ngầm và các dàn phóng rocket. Chiến hạm INS Chennai được thiết kế mang theo 2 trực thăng tác chiến đa nhiệm. Khu trục hạm này còn được trang bị hệ thống nghi trang có thể làm chệch hướng các cuộc tấn công bằng tên lửa của đối phương. Những hệ thống vũ khí và cảm biến của tàu được mua từ Nga và Israel.
Theo kế hoạch phát triển, hải quân Ấn Độ sẽ sở hữu 200 tàu chiến cùng khoảng 600 máy bay, trực thăng vào năm 2027.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.