Ấn Độ dự định dùng vũ khí hiện đại để thay cho 150.000 quân

11/09/2018 09:55 GMT+7

Quân đội Ấn Độ đang lên kế hoạch cắt giảm quân số trong 5 năm tới, thay thế 150.000 binh sĩ bằng sức mạnh của vũ khí công nghệ cao trong nỗ lực chuẩn bị cho nguy cơ xung đột vào thế kỷ 21.

Bộ binh với quy mô hơn 1,2 triệu người của quốc gia Nam Á có thể giảm 50.000 quân trong 2 năm tới và giảm thêm 100.000 người nữa trong giai đoạn 2022-23.
Đây cũng là lần đầu tiên Ấn Độ cân nhắc giảm quân số bộ binh kể từ năm 1998.
Động thái trên là một phần của chiến lược đánh giá và tái thiết năng lực của lực lượng này, theo tờ Hindustan Times hôm 10.9.
Những đơn vị nhiều khả năng bị cắt giảm quân số bao gồm nhân lực tại tổng hành dinh, liên lạc, hậu cần, bảo trì và các phòng ban chuyên về quản lý.
Cựu chỉ huy của Bộ Tư lệnh Bắc Bộ Ấn Độ, trung tướng BS Jaswal cho hay máy móc hiện đại và vũ khí công nghệ cao sẽ được trang bị trong thời gian tới để bù vào phần thiếu hụt. Chưa rõ thông tin chi tiết về kế hoạch này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.