Ấn Độ điều thêm binh sĩ đến biên giới Trung Quốc

30/01/2021 06:43 GMT+7

Tờ South China Morning Post ngày 29.1 dẫn lời Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind thông báo về việc đã điều thêm các binh sĩ đến vùng núi Himalaya ở khu vực biên giới với Trung Quốc .

Phát biểu tại Quốc hội, ông cho hay chính phủ đã tăng cường hiện diện quân sự tại Đường Kiểm soát thực tế (LAC) dọc theo tuyến biên giới chung dài 3.488 km với Trung Quốc, nhằm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.
“Chính phủ của tôi hoàn toàn cam kết bảo vệ lợi ích quốc gia và cũng cảnh giác. Các lực lượng bổ sung đã được điều động để bảo vệ chủ quyền”, ông cho biết.

TikTok cắt 2.000 nhân sự tại Ấn Độ vì lệnh cấm 50 ứng dụng Trung Quốc

Trước đó, Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar cho hay vụ đụng độ giữa binh sĩ 2 nước tại vùng Ladakh vào tháng 6.2020 cho thấy Trung Quốc bất chấp các cam kết về việc giảm thiểu quân số, đồng thời thể hiện khả năng Bắc Kinh “sẵn sàng vi phạm hòa bình và yên ổn”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.