Ấn Độ công bố xác tên lửa không đối không của Pakistan

01/03/2019 11:53 GMT+7

Không quân Ấn Độ (IAF) đã công bố xác tên lửa do Mỹ sản xuất, đồng thời kết luận rằng chiến đấu cơ Pakistan đã tấn công các căn cứ quân sự của New Delhi.

Theo Đài RT ngày 1.3 dẫn lời đại diện IAF cho hay một chiếc MiG-21 Bison của Ấn Độ đã bắn hạ chiến đấu cơ F-16 của Không quân Pakistan (PAF) ngày 27.2. F-16 là một trong số nhiều chiếc đã tấn công các căn cứ quân sự của Ấn Độ, đại diện IAF khẳng định.
Mặc dù Islamabad bác bỏ việc sử dụng F-16 trong vụ tấn công, IAF đã công bố những bức ảnh về xác tên lửa AIM-120 AMRAAM do Mỹ sản xuất, đồng thời nhấn mạnh đây là bằng chứng cho thấy chiến đấu cơ Pakistan đã tham gia vụ tấn công.
PAF đã đặt mua 500 tên lửa AMRAAM trong năm 2006 và đây là một phần trong hợp đồng mua đạn dược cho F-16 trị giá 650 triệu USD với Washington.
Được hãng Raytheon sản xuất, AMRAAM là tên lửa không đối không tầm trung có cơ chế dẫn đường quán tính và radar chủ động, được Mỹ và 33 quốc gia khác trên thế giới sử dụng.
[VIDEO] Pakistan hứa thả phi công Ấn Độ giữa không khí đối đầu hừng hực
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.