Ấn Độ cảnh báo lực lượng biên phòng về phần mềm Trung Quốc

29/11/2017 22:07 GMT+7

Theo tờ The Times of India ngày 29.11, Cục tình báo Ấn Độ khuyến cáo lực lượng đóng tại khu vực giới tuyến với Trung Quốc không sử dụng hàng chục ứng dụng điện thoại có thể biến thành công cụ do thám.

Giới tình báo lo ngại Trung Quốc có thể đang thu thập thông tin về tình hình đồn trú của các binh đoàn đóng dọc theo giới tuyến dài 4.057 km, trong đó có một số khu vực đang tranh chấp.

Vì thế, cấp chỉ huy đã ra lệnh cho binh sĩ xóa những ứng dụng đáng ngờ hoặc định dạng lại thiết bị. Danh sách khuyến cáo gồm khoảng 40 ứng dụng phổ biến có nguồn gốc từ Trung Quốc như WeChat, Truecaller, Weibo, UC Browser, UC News… trên cả hai hệ điều hành Android lẫn iOS.

tin liên quan

Trung Quốc đổ lỗi Ấn Độ về vụ đụng độ ở biên giới
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh nói rằng binh sĩ Ấn Độ cản trở trái phép hoạt động tuần tra “bình thường” của lực lượng biên phòng Trung Quốc gần hồ Pangong, nằm vắt ngang giới tuyến hai nước vào ngày 15.8.

Thông tin từ phía tình báo được đưa ra vào thời điểm lực lượng hai bên dọc theo giới tuyến vẫn duy trì tình trạng cảnh giác cao theo sau giai đoạn căng thẳng liên quan đến vấn đề cao nguyên Doklam hồi giữa năm 2017.

Trước đó, không quân Ấn Độ đã yêu cầu mọi sĩ quan, phi công và gia đình của họ tránh sử dụng các thiết bị điện tử của hãng Xiaomi (Trung Quốc).

Phía Trung Quốc chưa có phản ứng về các thông tin trên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.