Ấn Độ - Bangladesh: Khắc phục hậu quả lịch sử

10/05/2015 09:52 GMT+7

Một trong những vướng mắc lịch sử dai dẳng nhất giữa Ấn Độ và Bangladesh đang có triển vọng được khắc phục với việc chính phủ Ấn Độ quyết định phê chuẩn thỏa thuận ký với Bangladesh cách đây 41 năm.

Một trong những vướng mắc lịch sử dai dẳng nhất giữa Ấn Độ và Bangladesh đang có triển vọng được khắc phục với việc chính phủ Ấn Độ quyết định phê chuẩn thỏa thuận ký với Bangladesh cách đây 41 năm.
Vướng mắc này gốc rễ từ lịch sử xa xưa mà khi Bangladesh tách ra thành nước độc lập năm 1971 chưa được xử lý triệt để và dứt điểm. Khi đó, có cả thảy 111 khu lãnh thổ của Bangladesh nằm gọn trong lãnh thổ Ấn Độ và ngược lại 51 khu lãnh thổ của Ấn Độ giống như những hòn đảo trong lãnh thổ Bangladesh.
Tổng cộng có hơn 50.000 dân bị tách biệt hoàn toàn khỏi quốc gia của mình và không được tiếp cận đầy đủ vào mạng lưới cung ứng dịch vụ công và phúc lợi xã hội của quốc gia. Hai nước đã ký thỏa thuận giải quyết vấn đề này năm 1974. Thỏa thuận được Bangladesh phê chuẩn ngay trong năm ấy, nhưng mãi đến lúc này phía Ấn Độ mới làm thủ tục pháp lý cần thiết để thỏa thuận có hiệu lực.
Nội dung chính của thỏa thuận là hoán đổi lãnh thổ để xóa bỏ những khu lãnh thổ biệt lập ấy. Người dân sống ở đó được quyền lựa chọn quốc tịch để ở lại đó hay di chuyển về quốc gia kia. Về phương diện pháp lý quốc tế, cách xử lý như thế rất hợp lý, nhưng đòi hỏi thiện chí chính trị rất cao từ tất cả các bên liên quan. Đây hiện là điều nổi bật trong cặp quan hệ song phương này.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi từ khi lên cầm quyền đã dành ưu tiên chính sách cao hơn và sự coi trọng đặc biệt hơn cho việc thúc đẩy quan hệ với các nước láng giềng để đẩy lùi ảnh hưởng của các đối tác khác ở nước láng giềng đó. Khắc phục hậu quả lịch sử với Bangladesh vì thế không thể chậm trễ hoặc bị trì hoãn lâu hơn được nữa.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.