Ấn Độ 3 lần đột kích Pakistan

11/03/2019 07:53 GMT+7

Lực lượng vũ trang Ấn Độ từng tấn công vào cơ sở “chứa chấp khủng bố” tại khu vực Kashmir do Pakistan quản lý vào năm 2016

Giữa lúc căng thẳng biên giới Ấn Độ - Pakistan vẫn chưa dịu bớt, tờ The Times of India hôm qua dẫn lời Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Rajnath Singh cho biết quân đội nước này trong 5 năm trở lại đây đã 3 lần đột kích các mục tiêu trên đất láng giềng.
Theo ông Singh, lực lượng vũ trang đã tấn công vào cơ sở “chứa chấp khủng bố” tại khu vực Kashmir do Pakistan quản lý vào năm 2016, sau khi 4 tay súng vượt biên giới và hạ sát 19 người Ấn gần thị trấn Uri.
Lần gần đây nhất là chiến dịch không kích hồi tháng 2 nhằm vào những địa điểm bị cho là thuộc tổ chức cực đoan JeM, kéo theo cuộc đối đầu giữa chiến đấu cơ 2 nước ngày 26.2.
Cũng trong hôm qua, quân đội Ấn Độ thông báo bắn hạ máy bay do thám không người lái (UAV) của Pakistan tại khu vực giới tuyến. Đây là lần thứ ba Ấn Độ xử lý UAV của nước láng giềng kể từ khi căng thẳng bùng phát tại Kashmir.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.