‘Ăn cơm trước kẻng’, cặp đôi Indonesia bị đánh 200 roi

06/06/2020 12:27 GMT+7

Một đôi nam nữ Indonesia bị bắt gặp quan hệ tình dục trước hôn nhân đã bị phạt mỗi người 100 roi.

AFP ngày 6.6 đưa tin đôi nam nữ không được nêu tên trên sống ở thành phố Jantho thuộc tỉnh Aceh, khu vực duy nhất ở Indonesia còn áp dụng luật Hồi giáo Sharia.
Theo luật Hồi giáo Sharia, những ai phạm các tội danh bao gồm đánh bạc, ngoại tình, uống rượu và quan hệ tình dục đồng tính đều sẽ bị trừng phạt bằng đòn roi.
Hai người kể trên bị bắt gặp “ăn cơm trước kẻng” nên phải chịu phạt mỗi người 100 roi.
Dù Indonesia vẫn còn áp dụng quy định cấm tụ tập đông người để phòng chống dịch bệnh Covid-19, song giới chức địa phương cho hay họ vẫn thi hành án phạt đối với cặp trai gái trên.
Giới chức địa phương khẳng định họ đã thực hiện các biện pháp an toàn đầy đủ để ngăn nguy cơ lây nhiễm Covid-19.
Hai người đã được đo thân nhiệt và phải đeo khẩu trang trước chịu án phạt bên ngoài một đền thờ Hồi giáo.
Theo AFP, quá trình đánh roi người nam đã phải tạm dừng ngắn vì người này quá đau. Trong khi đó, cần đến người đánh roi thứ 2 để kết thúc hình phạt dành cho người nữ.
Ông Agus Kelana Putra, một quan chức tại văn phòng công tố viên ở vùng Aceh Besar cho biết, cặp trai gái Indonesia trên đáng bị phạt 100 roi mỗi người vì vi phạm luật Hồi giáo Sharia.

Lệnh cấm quan hệ tình dục ngoài hôn nhân tại Indonesia sẽ ảnh hưởng ra sao?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.