Ai Cập yêu cầu Mỹ phong tỏa tài sản Mubarak

31/12/2011 09:35 GMT+7

(TNO) Ai Cập đã yêu cầu Mỹ phong tỏa tài sản của khoảng 100 quan chức có liên hệ với chế độ của Tổng thống bị lật đổ Hosni Mubarak do những cáo buộc tham nhũng, đầu cơ trục lợi và lạm dụng quyền lực, theo hãng tin UPI.

(TNO) Ai Cập đã yêu cầu Mỹ phong tỏa tài sản của khoảng 100 quan chức có liên hệ với chế độ của Tổng thống bị lật đổ Hosni Mubarak do những cáo buộc tham nhũng, đầu cơ trục lợi và lạm dụng quyền lực, theo hãng tin UPI.

“Đại sứ quán của chúng tôi ở Washington đã nhận được nhiều lời yêu cầu từ giới chức tư pháp Ai Cập đề nghị các cơ quan pháp luật Mỹ hỗ trợ phong tỏa mọi tài sản thuộc sở hữu của ông Mubarak, gia đình ông này và một số nhân vật biểu tượng cho chế độ cũ”, Đại sứ Ai Cập tại Mỹ Sameh Shoukri cho biết.

 
Một cuộc biểu tình phản đối ông Mubarak bên ngoài đại sứ quán Ai Cập ở Mỹ - Ảnh: Reuters

Quyết định phong tỏa tài sản của gia đình Mubarak và các cộng sự thân tín được Cơ quan Quản lý Thu nhập Bất chính của Ai Cập ban hành ngày 16.10.

Quyết định của Cairo được đưa ra sau khi chính quyền Thụy Sĩ tiết lộ 2 con trai của ông Mubarak cất giữ 340 triệu USD trong các tài khoản ngân hàng ở nước này.

Khang Huy

>> Bạo động tiếp diễn tại Ai Cập

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.