Ai Cập tiếp tục bất ổn

18/12/2011 01:24 GMT+7

Đến ngày 17.12, đã có ít nhất 9 người chết, hơn 230 người bị thương trong các vụ đụng độ mới đây giữa người biểu tình và lực lượng an ninh ở thủ đô Cairo của Ai Cập.

Đến ngày 17.12, đã có ít nhất 9 người chết, hơn 230 người bị thương trong các vụ đụng độ mới đây giữa người biểu tình và lực lượng an ninh ở thủ đô Cairo của Ai Cập.

Theo AFP, bạo lực lại bùng phát vào sáng qua sau vài giờ lắng dịu. Các nhân chứng cho hay người biểu tình liên tục dùng đá, bom xăng tấn công cảnh sát và quân đội tại các khu vực trung tâm thủ đô. Thủ tướng Ai Cập Kamal

al-Ganzuri thừa nhận nhiều người trúng đạn nhưng cáo buộc chính các nhóm chống đối đã nổ súng chứ không phải lực lượng an ninh. Ông cũng chỉ trích lực lượng biểu tình là “phản cách mạng”.

Liên quan đến bất ổn ở Bắc Phi và Trung Đông, HĐBA LHQ quyết định dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Ngân hàng trung ương Libya và giải tỏa hàng chục tỉ USD đang bị đóng băng. Theo AFP, động thái này nhằm đáp ứng đề nghị của Thủ tướng Libya Abdel Rahim al-Kib và Chủ tịch Hội đồng Dân tộc chuyển tiếp Mustafa Abdel Jalil. Ngoài ra, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta ngày 17.12 đã đến thăm Libya.

Ngô Minh Trí

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.