Ai Cập phối hợp Libya dồn dập không kích IS

16/02/2015 16:16 GMT+7

(TNO) Quân đội Ai Cập thông báo đã tiến hành đánh bom các vị trí của tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Libya vào rạng sáng 16.2 (giờ Libya), một ngày sau khi tổ chức này công bố video chặt đầu 21 người Ai Cập.

(TNO) Quân đội Ai Cập thông báo đã tiến hành đánh bom các vị trí của tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Libya vào rạng sáng 16.2 (giờ Libya), một ngày sau khi tổ chức này công bố video chặt đầu 21 người Ai Cập.

Chiến đấu cơ F-16 của Không quân Ai Cập - Ảnh: Reuters

“Quân đội Ai Cập đã tiến hành các đợt không kích nhằm vào doanh trại, địa điểm tập trung huấn luyện và kho vũ khí của IS tại Libya vào ngày 16.2”, truyền thông của chính phủ nước này loan báo.

Cũng trong ngày 16.2, chiến đấu cơ Libya đã oanh tạc các mục tiêu IS ở hai thành phố Sirte và Ben Jawad, miền trung Libya, theo thông báo từ Tư lênh Không quân Libya Saqer al-Joroushi.

Trước đó, ông al-Joroushi cho biết máy bay chiến đấu Libya đã phối hợp tác chiến với máy bay Ai Cập để tấn công các vị trí của IS ở thị trấn Derna, miền đông Libya.

Tổng thống Ai Cập Fattah al-Sisi đã liên tục khẳng định phiến quân đồn trú tại Libya là mối đe dọa an ninh đối với  Ai Cập. Theo Reuters, Ai Cập hiện đang là đồng minh chiến lược của Mỹ và đang chiến đấu chống các nhóm phiến quân thân IS ở bán đảo Sinai.

Theo đoạn video đăng tải vào hôm 15.2, IS đã áp giải 21 tín đồ Thiên Chúa giáo người Ai Cập ra một bờ biển, bắt họ quỳ rồi chặt đầu toàn bộ. Đây là những công dân Ai Cập sang Libya để tìm việc làm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.