Ai Cập phá âm mưu tấn công các đại sứ quán

12/05/2013 09:55 GMT+7

(TNO) Cảnh sát Ai Cập đã bắt ba nghi phạm dính líu đến mạng lưới khủng bố al-Qaeda , âm mưu tấn công đại sứ quán nước ngoài ở Ai Cập.

Theo BBC, Bộ trưởng Nội vụ Ai Cập, ông Mohammed Ibrahim, ngày 11.5 cho biết ba đối tượng này đã lên kế hoạch tấn công các đại sứ quán, lãnh sự quán tại thủ đô Cairo và thành phố Alexandria của Ai Cập. Tuy nhiên, ông Mohammed Ibrahim không nêu cụ thể mục tiêu tấn công của ba nghi phạm này.

Một luật sư bào chữa cho ba nghi phạm trên cho biết họ bác bỏ các cáo buộc trên và cho rằng vụ việc này là bịa đặt.

Tại một cuộc họp báo ngày 11.5, ông Ibrahim cho biết cảnh sát đã phát hiện 10 kg ammonium nitrate (nitrat amoni, một loại hóa chất có thể được dùng để chế tạo bom - PV), một máy tính cá nhân có chứa nhiều tài liệu hướng dẫn cách chế tạo bom, và một thẻ nhớ lưu trữ các hướng dẫn chế tạo rocket.

Cả ba nghi phạm trên có liên hệ mật thiết với al-Qaeda ở Pakistan, và một trong số ba người này từng đến Iran, Pakistan để huấn luyện, theo ông Ibrahim.

Phúc Duy

>> Thủ tướng Ai Cập thoát chết sau vụ nổ súng
>> Ai Cập sẵn sàng chặn web "đen
>> Đại sứ quán Libya tại Ai Cập ngừng hoạt động
>> Nổ khí cầu ở Ai Cập, 19 người chết
>> Khinh khí cầu rơi ở Ai Cập, 19 người chết
>> Tổng thống Iran bị ném giày ở Ai Cập

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.