Ai Cập muốn thay thế thị trường Thổ Nhĩ Kỳ với Nga

30/11/2015 11:51 GMT+7

Ngay sau khi Tổng thống Nga ký lệnh trừng phạt kinh tế với Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập lên tiếng đề nghị thay thế vai trò của Thổ Nhĩ Kỳ trong lĩnh vực hàng dệt may, nông sản, thực phẩm xuất sang Nga.

Ngay sau khi Tổng thống Nga ký lệnh trừng phạt kinh tế với Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập lên tiếng đề nghị thay thế vai trò của Thổ Nhĩ Kỳ trong lĩnh vực hàng dệt may, nông sản, thực phẩm xuất sang Nga.

Chợ rau quả cuối tuần ở Stavropol, miền nam Nga, ngày  14.3.2015. Ai Cập đang muốn thay thế Thổ Nhĩ Kỳ trong việc cung ứng hàng nông sản sang Nga - Ảnh: ReutersChợ rau quả cuối tuần ở Stavropol, miền nam Nga, ngày 14.3.2015. Ai Cập đang muốn thay thế Thổ Nhĩ Kỳ trong việc cung ứng hàng nông sản sang Nga - Ảnh: Reuters

Theo hãng thông tấn RIA, ngày 29.11 Cairo đã đề nghị Moscow cho biết danh mục các mặt hàng bị cấm hoặc hạn chế nhập khẩu vào Nga từ Thổ Nhĩ Kỳ để có thể thay thế bằng hàng hóa cùng chủng loại của Ai Cập

Phía Ai Cập cho biết, chủ đề thay thế một phần hàng hóa xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ sang Nga đã được thảo luận giữa Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Thương mại Ai Cập Tarek Kabila và người đồng cấp Nga, ông Denis Manturov, tại một cuộc họp ở Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất.

Hiện Ai Cập quan tâm đến việc đáp ứng nhu cầu của thị trường Nga về trái cây, rau quả, hàng dệt may và giày da… là những mặt hàng mà Nga đã cấm hoặc hạn chế nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ. Bộ Công thương Ai Cập tuyên bố đã sẵn sàng vào cuộc.

Quan hệ Nga - Thổ Nhĩ Kỳ đổ vỡ sau vụ máy bay Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi máy bay Su-24 của Nga tại Syria ngày 24.11.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.