Ai Cập giam tàu làm kẹt kênh đào Suez, đòi bồi thường 900 triệu USD

14/04/2021 06:29 GMT+7

Ai Cập đang tạm giữ tàu chở container bị mắc kẹt tại kênh đào Suez và yêu cầu chủ tàu bồi thường thiệt hại 900 triệu USD.

Cơ quan Quản lý kênh đào Suez (SCA) ngày 14.4 thông báo tàu chở container khổng lồ MV Ever Given bị tạm giữ vì không bồi thường 900 triệu USD.
Con tàu do một công ty Nhật Bản sở hữu, treo cờ Panama và được công ty Đài Loan vận hành. Tàu bị mắc cạn tại kênh đào Suez vào ngày 23.3, cắt đứt tuyến hàng hải quan trọng Á - Âu trong 6 ngày.
Công ty dữ liệu hàng hải Lloyd’s List ước tính vụ ách tắc kênh đào Suez cản trở 9,6 tỉ USD hàng hóa giữa châu Á và châu Âu mỗi ngày.
Phía Ai Cập ước tính chịu thiệt hại 12 - 15 triệu USD mỗi ngày. Tuy nhiên, lãnh đạo SCA Osama Rabie nói rằng con số 900 triệu USD dựa trên thất thu do việc tàu mắc cạn cũng như chi phí giải cứu và bảo dưỡng, theo phán quyết của tòa án kinh tế.

Tàu container khổng lồ mắc kẹt tại kênh đào Suez đã được giải thoát ra sao?

AFP dẫn nguồn tin từ SCA cho biết cơ quan này đang đàm phán việc bồi thường với chủ sở hữu tàu là công ty Shoei Kisen Kaisha cùng các công ty bảo hiểm.
Trong văn bản trình lên tòa án, SCA trích dẫn luật Ai Cập và nói rằng con tàu sẽ bị giữ lại cho đến khi số tiền bồi thường được trả đủ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.