Ai Cập chặn các đường hầm buôn lậu ở Gaza

08/08/2012 16:15 GMT+7

(TNO) Ai Cập hôm 7.8 bắt đầu phong tỏa các đường hầm buôn lậu vào Dải Gaza, theo Reuters dẫn một nguồn tin an ninh cho biết.

Động thái trên xảy ra hai ngày sau khi các tay súng bắn chết 16 lính biên phòng Ai Cập trong một cuộc tấn công đẫm máu tại một trạm kiểm soát gần biên giới với Israel.

Reuters cho hay, tại thị trấn biên giới Rafah, các thiết bị cơ giới nặng đã được đưa đến miệng hầm ở phía Ai Cập.

“Chiến dịch này (đưa các thiết bị cơ giới nặng) nhằm đóng cửa tất cả các đường hầm giữa Ai Cập và Dải Gaza được dùng trong các hoạt động buôn lậu”, theo nguồn tin an ninh Ai Cập.

Những đường hầm này thường được sử dụng để buôn người đến và đi từ Gaza cũng như vận chuyển lậu thực phẩm và nhiên liệu, vốn là “xương sống” của người dân ở đây.

Chính phủ ở Cairo cho biết các tay súng thực hiện cuộc tấn công đẫm máu trên đã đến Ai Cập thông qua các đường hầm buôn lậu ở Gaza.
 
Cùng ngày, Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi cho biết sẽ tổ chức quốc tang ba ngày nhằm tưởng nhớ các binh sĩ đã thiệt mạng trong vụ tấn công hôm 4.8.

Huỳnh Thiềm

>> Cựu phó tổng thống Ai Cập qua đời tại Mỹ
>> Cựu Tổng thống Ai Cập bị buộc trở lại tù giam
>> Tổng thống Ai Cập đối đầu giới quân sự
>> Tòa án Ai Cập bác lệnh triệu tập Quốc hội của tổng thống
>> Ai Cập sẽ về đâu ?
>> Tòa Ai Cập bãi bỏ quyền bắt thường dân của quân đội
>> Egypt Air bay hằng ngày giữa Việt Nam và Ai Cập
>> Ai Cập có tổng thống mới
>> Ai Cập lại đối mặt nguy cơ bất ổn
>> Ai Cập hoãn công bố kết quả bầu cử tổng thống 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.