Afghanistan: Lại đánh bom xe, 16 người bị thương

04/02/2016 22:15 GMT+7

Ít nhất 16 người, trong đó có trẻ em, đã bị thương trong vụ đánh bom xe ở tỉnh Nangarhar thuộc miền đông Afghanistan, hãng tin Pajhwok Afghan News ngày 4.2 dẫn nguồn tin từ chính quyền địa phương.

Ít nhất 16 người, trong đó có trẻ em, đã bị thương trong vụ đánh bom xe ở tỉnh Nangarhar thuộc miền đông Afghanistan, hãng tin Pajhwok Afghan News ngày 4.2 dẫn nguồn tin từ chính quyền địa phương.

Vụ đánh bom xe hơi gần Đại sứ quán Nga ở Kabul, Afghanistan tối 20.1.2016 được cho là do Taliban gây ra - Ảnh: ReutersVụ đánh bom xe hơi gần Đại sứ quán Nga ở Kabul, Afghanistan tối 20.1.2016 được cho là do Taliban gây ra - Ảnh: Reuters

Theo Pajhwok, vụ việc xảy ra vào lúc 12 giờ trưa (giờ địa phương) 4.2 tại thành phố Jalalabad, thủ phủ tỉnh Nangarhar. Chất nổ được cài trong một chiếc xe đậu bên cạnh tòa nhà của một công ty tư nhân.

“Các nhân viên của công ty đã cố gắng gỡ quả bom để đưa ra ngoài, nhưng nó phát nổ. Kết quả là 16 người bị thương, trong đó có trẻ em”, đại diện của chính quyền cho biết.

Theo hãng tin RIA, hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân và mục đích của việc cài bom trên xe hơi. Truyền thông địa phương đặt nghi vấn đây có thể là một âm mưu tấn công khủng bố.

Gần đây, tình hình ở Afghanistan đã xấu đi đáng kể. Taliban, trước đây chiếm giữ những khu vực rộng lớn ở các vùng nông thôn, đã phát động một cuộc tấn công lớn vào các thành phố. Ngoài ra, IS cũng đang tăng cường hoạt động trên lãnh thổ nước này. Taliban và IS được coi là hai phe phái cạnh tranh tại Afghanistan.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.