Afghanistan bác tin cho Trung Quốc xây trại huấn luyện binh sĩ

Văn Khoa
Văn Khoa
30/08/2018 10:56 GMT+7

Đại sứ quán Afghanistan ở Bắc Kinh xác nhận Trung Quốc đang giúp nước này huấn luyện một lữ đoàn sơn cước để chống khủng bố, nhưng phủ nhận việc cho phép Bắc Kinh xây dựng một doanh trại huấn luyện.

Sứ quán Afghanistan đưa ra phản ứng trên sau khi tờ South China Morning Post (SCMP) hôm 28.8 dẫn một số nguồn tin cho hay Trung Quốc bắt đầu xây một trại huấn luyện tại Hành lang Wakhan, dải đất hẹp của Afghanistan tiếp giáp với 3 nước Trung Quốc, Pakistan và Tajikistan.

>> Trung Quốc xây trại huấn luyện binh sĩ tại Afghanistan

Hành lang Wakhan là vùng đất đồi núi hiểm trở dài khoảng 350 km thuộc tỉnh Badakhshan phía bắc Afghanistan, tiếp giáp với khu tự trị Tân Cương của Trung Quốc. Đây sẽ là lần đầu tiên Trung Quốc hiện diện quân sự tại Afghanistan, theo SCMP.
Đại sứ quán Afghanistan cho hay Kabul đánh giá cao về sự hỗ trợ chống khủng bố của Bắc Kinh, nhưng nhấn mạnh: “Sẽ không có quân nhân Trung Quốc ở bất kỳ hình thức nào trú đóng trên đất Afghanistan trong bất kỳ mọi thời điểm", theo tờ The National ngày 30.8.
Bộ Quốc phòng Trung Quốc cũng bác bỏ thông tin nước này có kế hoạch xây dựng "căn cứ quân sự" ở Afghanistan, nhưng xác nhận viện trợ quân sự và tăng cường hợp tác an ninh với nước láng giềng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.