Ả Rập Xê Út thay thái tử

21/06/2017 11:41 GMT+7

Quốc vương Ả Rập Xê Út Salman bin Abdulaziz Al Saul vào ngày 21.6 đã lập con trai là Mohammed bin Salman lên làm thái tử.

Hãng thông tấn SPA vừa dẫn sắc lệnh có hiệu lực ngay lập tức của quốc vương Salman, theo đó truất phế đương kim thái tử Mohammed bin Nayef và chuyển tước vị này cho Phó thái tử Mohammed bin Salman.

Ông Mohammad bin Nayef là cháu của quốc vương Salman, đã giữ tước vị này từ tháng 4.2015.

Bằng quyết định trên, quốc vương Salman đã hoàn tất việc chuyển giao quyền lực về tay con trai của mình.

Tuy nhiên, ông Mohammed bin Salman, 31 tuổi, vẫn tiếp tục giữ chức vụ Bộ trưởng Quốc phòng.

Quốc vương Ả Rập Xê Út Salman bin Abdulaziz Al Saul hiện đã 81 tuổi.
Khủng hoảng ngoại giao Qatar bùng nổ chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Trump công du Ả Rập Xê Út Reuters

Theo một bình luận trước đây của nhà báo Jamal Elshayyal trên trang middleeasteye.net, ông Mohammed bin Salman đã rất “tích cực” giành quyền kế vị, mà một trong những điều kiện quan trọng để đạt điều này là được sự ủng hộ của Mỹ.

Ông Elshayyal dẫn nguồn tin riêng cho biết Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất (UAE) đã hứa sẽ giúp hoàng tử Mohammed bin Salman nhận được sự ủng hộ từ Washington, nếu Ả Rập Xê Út cùng chung chiến tuyến với UAE để chống Qatar.

Ả Rập Xê Út, UAE cùng một số quốc gia đã cắt đứt quan hệ với Qatar từ đầu tháng 6 đến nay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.