Ả Rập Xê Út bị tố không kích sứ quán Iran

08/01/2016 08:55 GMT+7

Bộ Ngoại giao Iran tố cáo các chiến đấu cơ Ả Rập Xê Út đã “cố ý” không kích Đại sứ quán Iran ở thủ đô Sanaa của Yemen trong một hành động vi phạm các công ước quốc tế về bảo vệ cơ sở ngoại giao.

Bộ Ngoại giao Iran tố cáo các chiến đấu cơ Ả Rập Xê Út đã “cố ý” không kích Đại sứ quán Iran ở thủ đô Sanaa của Yemen trong một hành động vi phạm các công ước quốc tế về bảo vệ cơ sở ngoại giao.

Cái chết của ông al-Nimr châm ngòi cho nhiều cuộc biểu tình chống Ả Rập Xê Út của người Hồi giáo Shiite ở nhiều nước. Trong ảnh: Một người Hồi giáo dòng Shiite biểu tình trước đại sứ quán Ả Rập Xê Út ở New Delhi (Ấn Độ) - Ảnh: ReutersCái chết của ông al-Nimr châm ngòi cho nhiều cuộc biểu tình chống Ả Rập Xê Út của người Hồi giáo Shiite ở nhiều nước. Trong ảnh: Một người Hồi giáo dòng Shiite biểu tình trước đại sứ quán Ả Rập Xê Út ở New Delhi (Ấn Độ) - Ảnh: Reuters
Đài truyền hình nhà nước IRIB ở Iran dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hossein Jaber Ansari ngày 7.1 khẳng định một số nhân viên sứ quán của họ đã bị thương.
Tuy nhiên, Reuters dẫn lời các nhân chứng ở Sanaa cho hay họ không nhìn thấy dấu hiệu hư hại tại Đại sứ quán Iran, ngoại trừ một số gạch đá và mảnh đạn văng vào khuôn viên tòa nhà sau cuộc không kích tại một quảng trường cách đó 700 m. Liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu ở Yemen cho biết sẽ tiến hành điều tra về vụ việc.
Theo Reuters, diễn biến trên có thể làm xấu hơn nữa tình trạng căng thẳng giữa hai nước sau vụ Ả Rập Xê Út xử tử giáo sĩ Hồi giáo dòng Shiite, Nimr al-Nimr. 
Cái chết của ông al-Nimr châm ngòi cho nhiều cuộc biểu tình chống Ả Rập Xê Út của người Hồi giáo Shiite ở nhiều nước, bao gồm cả tại Iran, nơi những người biểu tình đốt phá Đại sứ quán Ả Rập Xê Út ở Tehran. Đáp lại, Riyadh cùng các đồng minh dòng Sunni như Bahrain và Sudan đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Iran.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.