Ả Rập Xê Út bắt hơn 200 người nghi gây thất thoát 100 tỉ USD

12/11/2017 10:42 GMT+7

Ả Rập Xê Út cho biết đã bắt giữ 208 người để thẩm vấn theo sau chiến dịch chống tham nhũng tại nước này.

“Dựa trên các cuộc điều tra trong suốt 3 năm qua, ước tính có ít nhất 100 tỉ USD đã bị sử dụng sai trái thông qua tham nhũng và biển thủ có hệ thống trong suốt nhiều thập niên”, Reuters dẫn lời Bộ trưởng Tư pháp Ả Rập Xê Út Saud al-Mojeb cho biết.
Theo Bộ trưởng al-Mojeb, đến thời điểm này có tổng cộng 208 người bị triệu tập thẩm vấn, song có 7 người đã được thả.
Trước đó, Đài truyền hình Al Arabiya của Ả Rập Xê Út đưa tin nước này đã bắt giữ 11 hoàng thân và hàng chục cựu bộ trưởng sau khi tân Thái tử Mohammed bin Salman thành lập ủy ban chống tham nhũng.
Trong số những người bị bắt giữ có Hoàng thân Al-Waleed bin Talal, một trong những người giàu nhất thế giới.
Thái tử Mohammed đến nay đã tỏ nhiều dấu hiệu cho thấy mình là nhà cải cách theo hướng tự do hóa, đưa ra hàng loạt thay đổi, bao gồm quyết định cho phép phụ nữ lái xe kể từ tháng 6.2017.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.