99% bệnh nhân COVID-19 tử vong tại Ý có bệnh sẵn

20/03/2020 12:16 GMT+7

Nhà chức trách Ý vừa công bố số liệu cho thấy hơn 99% bệnh nhân COVID-19 tử vong đều có sẵn bệnh lý khác trong người.

Đài SBS ngày 20.3 dẫn thông báo của cơ quan y tế quốc gia Ý cho biết hơn 99% bệnh nhân COVID-19 tại nước này tử vong đều có sẵn bệnh lý khác.
Khảo sát được Viện Y tế quốc gia Ý tiến hành đối với khoảng 18% tổng số hơn 3.000 ca tử vong tại Ý vì COVID-19. Trong đó, chỉ có 3 bệnh nhân là không mắc bệnh gì khác (0,8%).
Khảo sát cho thấy gần khoảng 48,5% số ca tử vong có từ 3 chứng bệnh trở lên trước khi bị chẩn đoán dương tính với virus Corona chủng mới gây COVID-19.
Các bệnh phổ biến nhất gồm cao huyết áp (76%), tiểu đường (35%) và bệnh tim mạch (33%). Ngoài ra, cũng có người mắc những chứng bệnh về gan hay sa sút trí tuệ. Cũng theo nghiên cứu, độ tuổi trung bình của các nạn nhân tử vong là 79,5.

[VIDEO] Không chỉ người già, người trẻ từ 20-44 tuổi vẫn có thể bệnh nặng, tử vong vì Covid-19

Ý đã ghi nhận thêm 427 người chết vì COVID-19 vào ngày 19.3, nâng tổng số ca tử vong lên 3.405, cao hơn ở Trung Quốc đại lục là 3.249.
Trong khi đó, theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC), có 80% bệnh nhân COVID-19 tử vong tại Mỹ trên 65 tuổi, trong đó nhóm người trên 85 tuổi thì càng có nguy cơ hơn, theo đài Telesur.
Báo cáo tổng hợp thông tin từ ngày 12.2 đến ngày 16.3, khảo sát 508 bệnh nhân nhập viện để điều trị COVID-19. Trong số này, khoảng 38% tuổi từ 20-54, 17% từ 55-64 tuổi, 36% từ 65-84 tuổi và 9% trên 85 tuổi. Những dữ liệu này cho thấy người ở bất cứ độ tuổi nào cũng có nguy cơ nhiễm bệnh, dù nguy cơ đối với người lớn tuổi và có bệnh lý khác có thể cao hơn.

[VIDEO] Số ca tử vong vì Covid-19 tại Ý chính thức vượt qua Trung Quốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.