95 bệnh nhân “bỗng dưng” bị viêm gan C ở Trung Quốc

05/02/2013 14:00 GMT+7

(TNO) Truyền thông Trung Quốc ngày 5.2 cho biết 95 người đã nhập viện sau khi một phòng khám tư nhân cho họ những mũi tiêm bị tình nghi là nhiễm viêm gan C.

Tân Hoa xã cho biết 120 bệnh nhân điều trị tại phòng khám ở tỉnh Liêu Ninh được theo dõi và kiểm tra xem có mắc bệnh trên hay không, và 95 người trong số các bệnh nhân trên bị nghi nhiễm viêm gan C.

Chính quyền địa phương đã mở cuộc điều tra sau khi nhận được tin báo rằng những bệnh nhân được chữa trị căng giãn tĩnh mạch tại đó có thể đã bị nhiễm bệnh.

Kết quả điều tra ban đầu không loại trừ khả năng hành vi tắc trách tại phòng khám có thể là nguyên nhân gây ra vụ việc. Chưa có ai bị bắt giữ trong vụ này.

Viêm gan C gây ra một bệnh về gan vốn có thể chỉ là một chứng bệnh nhẹ kéo dài vài tuần lễ, hoặc là một chứng bệnh mạn tính nghiêm trọng vốn có thể dẫn đến bệnh xơ gan hay ung thư gan.

Trùng Quang

>> 10 tỉ đồng trị bệnh miễn phí cho bệnh nhân nghèo viêm gan C
>> Viêm gan C có liên quan đến xăm hình?
>> 170 triệu người nhiễm vi rút viêm gan C mãn tính

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.