91 người chết trong 2 tuần, Bangladesh bị nghi chống ma túy 'kiểu Philippines'

Văn Khoa
Văn Khoa
28/05/2018 13:26 GMT+7

Một đợt trấn áp tội phạm ma túy đã khiến ít nhất 91 người bị giết trong vòng chưa đầy 2 tuần qua ở Bangladesh, gây liên tưởng đến cuộc chiến chống ma túy gây tranh cãi tại Philippines.

Kể từ khi chiến dịch truy quét tội phạm ma túy bắt đầu ngày 15.5, số người thiệt mạng mỗi ngày một tăng. Odhikar, một nhóm vì nhân quyền ở Bangladesh, hôm 27.5 khẳng định có 91 người bị giết trong 13 ngày, theo hãng tin AP.
Hầu hết những trường hợp tử vong được báo chí Bangladesh mô tả là hậu quả của các vụ đọ súng. Trong khi đó, gia đình của nhiều người thiệt mạng lại cho rằng họ bị cảnh sát bắt và bị giết trong trại giam, theo AP.
Giới chức Bangladesh phủ nhận cáo buộc các nghi phạm ma túy bị giết không thông qua quá trình xét xử như ở Philippines, nhưng vẫn không ngăn được việc dư luận so sánh về chiến dịch chống ma túy ở hai nước này.
Cuộc chiến chống ma túy ở Philippines trong 2 năm qua đã khiến hơn 12.000 người thiệt mạng, trong đó có nhiều nghi phạm có thể đã bị giết không thông qua xét xử, theo AP.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.