800.000 người chết trong cuộc chiến ‘chống khủng bố’ của Mỹ từ 2001

15/11/2019 14:41 GMT+7

Mỹ ước tính phải tiêu tốn 6.400 tỉ USD vào cuộc chiến “chống khủng bố” trên khắp thế giới sau sự kiện 11.9 khoảng 18 năm về trước.

Theo trang Military.com ngày 15.11 dẫn báo cáo của Viện nghiên cứu các vấn đề quốc tế và đối ngoại Watson thuộc Đại học Brown (Mỹ), số tiền 6.400 tỉ USD được chi cho hàng chục cuộc chiến ở Afghanistan, Pakistan, Iraq, Syria, Yemen và nhiều nước khác trên thế giới.
Trong số 6.400 tỉ USD kể trên, có khoảng 1.000 tỉ USD dành cho việc chăm sóc các cựu chiến binh trong những thập niên tiếp theo.
Báo cáo cũng cho thấy kể từ sau vụ khủng bố 11.9 tới nay, có khoảng 800.000 người thiệt mạng trong các cuộc chiến “chống khủng bố” do Mỹ dẫn đầu. Trong số 800.000 người thiệt mạng có gần 336.000 người là dân thường.
Hồi năm ngoái, Viện nghiên cứu các vấn đề quốc tế và đối ngoại Watson cũng công bố một bản báo cáo tương tự.
Theo đó, quân đội Mỹ đã mất 5.900 tỉ USD cho các cuộc chiến “chống khủng bố” và trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan tới cái chết của khoảng 500.000 người.

[VIDEO] Lầu Năm Góc treo đại kỳ kỷ niệm 18 năm vụ tấn công khủng bố 11.9

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.